Bên bờ hạnh phúc
Cá da trơn Việt Nam đang bị Brazil làm khó. Ảnh: Khánh Anh.

Ông Ngô Phước Hậu, Ủy ban Cá nước ngọt, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cho rằng, đây là hành động cạnh tranh không lành mạnh. Nông dân Việt Nam đang nuôi cá theo tiêu chuẩn SQF1000 (thực phẩm an toàn, chất lượng) và các tiêu chuẩn quốc tế khác, đảm bảo an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và khắt khe của bất cứ nước nào trên thế giới. Hiện cá tra Việt Nam đã xuất khẩu tới 120 nước trên thế giới. Nói cá tra, basa Việt Nam nuôi trong điều kiện không vệ sinh là không đúng.

“Ngoài các công hàm mà hai bộ đã gửi cho Brazil, trước mắt có thể kiến nghị Chính phủ Việt Nam gửi công hàm qua Chính phủ Brazil để làm sáng tỏ vấn đề. Chúng ta sẽ mời đại diện Brazil sang kiểm tra. Bộ Công thương cũng sẽ đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đến các cơ quan hữu quan của nước này để phản đối. Trong các cuộc họp diễn đàn và Ủy ban hỗn hợp hai nước, chúng tôi sẽ nêu vấn đề này ra để phía Brazil giải quyết”, bà Mai cho biết.

Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Lương Lê Phương cho rằng đây là diễn biến bình thường về bảo hộ hàng trong nước của thế giới, khi cá tra Việt Nam có sức cạnh tranh cao và giá thấp. Đây không phải là lần đầu tiên con cá Việt Nam bị thông tin sai lệch. Trước đó, một số thị trường Pháp, Italy, Bỉ, Ai Cập, Tây Ban Nha, Na Uy, Mỹ… cũng nghi ngờ về chất lượng cá tra, basa của Việt Nam. Nhưng sau khi Việt Nam chứng minh và qua kết quả xét nghiệm tại các nước nhập khẩu, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm cá tra Việt Nam.
 
“Tuy nhiên, chúng ta không được bỏ qua yếu tố giá cá Việt Nam rẻ mà Bộ Thủy sản Brazil đưa ra. Vì chuyện các doanh nghiệp Việt Nam ‘gà nhà đá nhau’, bán phá giá với giá rẻ bèo từng xảy ra. Cần rà soát nội bộ các doanh nghiệp hiện có giấy phép xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, xem có doanh nghiệp nào vi phạm, bán phá giá? Nếu có thì xử lý ngay, nếu cần có thể rút giấy phép. Vasep cũng phải xem xét lại năng lực các doanh nghiệp thành viên của mình, nhất là sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Phải đoàn kết một lòng và chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng để đón đoàn Brazil qua kiểm tra nếu có”, ông Phương cho biết hướng giải quyết sắp tới.

Theo Đất Việt 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *