Bên bờ hạnh phúc

Mùa xuân nhưng miền Bắc lại đang trải qua những ngày nắng nóng xấp xỉ 30 độ C. Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài đến cuối tuần.

Sau khi đợt không khí lạnh mạnh suy yếu vào tuần trước, thời tiết miền Bắc ấm dần, những ngày nắng ráo xuất hiện liên tục. Nhiệt độ trong ngày luôn duy trì trên 20 độ C, sương mù nhẹ vào đêm và sáng.

Những ngày đầu xuân ở miền Bắc nhiệt độ khá cao. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, kiểu thời tiết này tiếp tục kéo dài tới cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 31 độ C khiến cảm giác oi bức xuất hiện khi người dân đi lại ngoài trời vào trưa chiều, đặc biệt tại trung tâm Hà Nội. Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất cũng trên mức 15 độ.

Tại Trung và Nam Bộ, trời nắng khô ráo cũng tiếp tục được duy trì. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này lần lượt là 31 và 34 độ.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *