Bên bờ hạnh phúc

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2010), sáng 26-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Lũy. Ảnh: TTXVN

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chỉ (101 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) và ông Nguyễn Văn Lũy (82 tuổi, thương binh hạng 1/4, ngụ khu dân cư số 6, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống mọi mặt của gia đình. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư tri ân những đóng góp vô cùng to lớn của các thương binh, liệt sĩ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định đất nước Việt Nam có được như hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sĩ. Các thương binh, liệt sĩ mãi mãi là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

– Tối cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân”. Theo đó, 342 nghĩa trang và đài tưởng niệm trên địa bàn TP đã đồng loạt thắp nến tri ân tại 56.000 mộ liệt sĩ và đài tưởng niệm.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *