Bên bờ hạnh phúc

Thương vụ M&A giữa Ocean Bank và Tập đoàn Dầu khí được đánh giá là thành công (ảnh: Diệp Anh)

Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực kinh tế mạnh cũng đang nhảy vào thị trường M&A Việt Nam. Xu thế sẽ diễn ra là các nhà đầu tư nước ngoài có thể rót vốn vào Việt Nam thông qua các thương vụ M&A. Đó cũng là một cơ hội tốt cho phía doanh nghiệp Việt Nam tìm đối tác mạnh để liên kết phát triển.

Những thương vụ M&A đình đám được biết đến chủ yếu là diễn ra từ năm 2008 như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mua 30% cổ phần của Ngân hàng Đại Dương, hay Ngân hàng HSBC đã tăng tỷ lệ sở hữu của mình trong Ngân hàng Teckcombank từ 14,4% cổ phần lên 20%, Vietel mua 15% của Ngân hàng Quân đội…

Đáng tiếc là, Bộ KH-ĐT mặc dù chủ trì và “khơi” lên vấn đề “hot” này nhưng đến nay, cũng chưa có thống kê đầy đủ nào về tình hình M&A tại Việt Nam từ đầu năm đến nay. Vì vậy, vẫn chưa thể có đánh giá chính xác về mức độ thành công trong các thương vụ M&A ở Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Dominic Scriven- Công ty Dragon Capital Việt Nam cho rằng, khi chính sách pháp lý chưa thống nhất, đồng bộ thì tỷ lệ thành công của các vụ M&A sẽ là thấp.

Hiện nay, quy định về hoạt động M&A của Việt Nam nằm rải rác trong Luật doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh. Việc thiếu thông tin trong các quyết định M&A sẽ mang lại nhiều rủi ro cho chính doanh nghiệp.

“Hiện nay, các quyết định này chủ yếu là do Hội đồng quản trị công ty và đôi khi, các cổ đông của công ty sẽ phải chịu thiệt thòi. Hoạt động này sẽ cần phải được minh bạch hơn”, ông Phạm Duy Nghĩa lưu ý.

Theo Phạm Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *