Bên bờ hạnh phúc

Hội chữ thập đỏ Việt Nam vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 4,75 triệu USD bằng tiền mặt, hàng hóa nhằm cứu trợ 50.000 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong bão Ketsana (bão số 9).

Khoản tiền trên nhằm cung cấp gạo, thùng hàng gia đình, phục hồi công trình nước sạch, vệ sinh, hỗ trợ sinh kế, tạo nguồn thu nhập và xây lại nhà cho những gia đình bị mất nhà, mất kế sinh nhai… ở 12 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình cứu trợ dự kiến kéo dài 12 tháng.

Theo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sau bão, hội đã trích 74.000 USD từ quỹ cứu trợ và 1.000 thùng hàng nhằm giúp các tỉnh hội mua hàng cứu trợ và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người bị chết. Tuy nhiên, nguồn hàng dự trữ của các tỉnh hội đang cạn dần, trong khi người dân vùng bão lũ đang rất cần thùng hàng gia đình, tấm lợp, giống cho vụ đông xuân.

Hội viên chữ thập đỏ cứu trợ mì tôm cho người dân Quảng Bình ngay sau bão. Ảnh: Nguyễn Hưng Hà.

Bão Ketsana đổ bộ vào miền Trung ngày 29/9 đã tàn phá nặng nề 12 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng và Gia Lai. Trong đó thiệt hại nặng nhất là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đến ngày 5/10, đã có 163 người chết và 11 người mất tích. Trong đó, Quảng Nam 30, Quảng Ngãi 34 và Kon Tum là 49. Thiệt hại vật chất ước tính 14.000 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là Quảng Ngãi 5.100 tỷ đồng, kế đó là Quảng Nam 3.500 và Kon Tum là 2.000 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *