Bên bờ hạnh phúc

Trong hai ngày cuối tuần 19, 20/9, Việt Nam đã ghi nhận thêm 581 ca dương tính cúm A/H1N1. Theo nhận định của các chuyên gia, con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi mùa đông đang gần kề.

Quá tải bệnh nhân ở Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ (Quảng Nam) (Ảnh: Công Bính)

Cụ thể, trong ngày 19/9, cả nước đã ghi nhận 299 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (phía Nam: 202 ca, miền Bắc: 48 ca, miền Trung: 37 ca, Tây Nguyên: 12 ca).

Đến ngày 20/9, số bệnh nhân mới vẫn ở ngưỡng rất cao, với 282 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 trong ngày, trong đó khu vực phía Nam: 214 ca, miền Bắc: 0 ca, miền Trung: 48 ca, Tây Nguyên: 20 ca.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 20/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 6.883 trường hợp dương tính, 07 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 4.669, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) nhận định, trong mùa đông sắp tới, số bệnh nhân cúm A/H1N1 chắc chắn tiếp tục tăng. Nếu chủ quan, không chú trọng trong việc phát hiện, điều trị sớm thì số ca tử vong do cúm A/H1N1 cũng sẽ tăng. Vì thế, Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ cúm nên đến cơ sở y tế để được khám xác định, không tuỳ tiện tự mua thuốc về điều trị, đến lúc không đỡ mới tới viện thì bệnh có thể nặng hơn rất nhiều.

Còn ở các cơ sở y tế, khi phát hiện những trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1 không rõ nguồn lây, không có xét nghiệm PCR hoặc chưa có kết quả xét nghiệm nhưng ở địa phương đang có dịch lây lan trong cộng đồng thì cần điều trị ngay bằng Tamiflu cho người bệnh.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *