Bên bờ hạnh phúc

Đầu giờ sáng nay, các cửa hàng kim hoàn, ngân hàng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở quanh mức 2.092.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.102.000 đồng/chỉ (bán ra).

Tuy nhiên theo giới kinh doanh vàng, mức giảm giá này của vàng chưa đủ để kích thích giao dịch vàng miếng gia tăng. Chính vì vậy, đặc trưng của thị trường vàng miếng thời gian này tiếp tục là giao dịch chậm, với khách mua và khách bán cùng thưa thớt.

Nhiều áp lực khiến vàng giảm giá

Đêm qua (29/7), giá vàng tiếp tục rơi mạnh trên thị trường New York khi đồng USD mạnh lên và lực bán vàng mạnh mẽ từ các tổ chức lớn.

Giá vàng giao sau tháng 8/09 đã rơi xuống mức dưới 930 USD/oz trên sàn Comex. Có lúc vàng giao ngay đã rơi về mức 925 USD/oz, mức thấp nhất trong vòng nhiều tuần qua.

Vàng giao ngay ở mức 930,15 USD/oz lúc 7h16 sáng nay, tăng 0,1% so với giá đóng cửa 929 USD/oz tại New York. Vàng giao kỳ hạn tháng 8 tăng 0,2% đạt 929,30 USD/oz, so với giá đóng cửa 927,20 USD/oz tại New York.

Theo phân tích kỹ thuật, xu hướng xuống của vàng trong ngày hôm nay có thể không còn mạnh trong 2 ngày vừa qua khi mà chỉ số RSI (7) nằm trong vùng bán quá mức. Nếu giá vàng tăng vượt qua được 931 thì có thể lên được 933.

Các chuyên gia của Commerzbank cho rằng tâm lý hy vọng hồi phục trên thị trường tài chính đã dẫn tới đồng USD mạnh lên và làm vàng giảm sâu. Vàng không còn là một vật trú ẩn rủi ro và nó cùng với các tài sản khác như hàng hoá và dầu thô trở nên mất giá trị.

Đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác. Chứng khoán giảm khiến cho USD trở nên có giá so với các cổ phiếu đang sụt giá. USD tăng giá làm cho các quỹ bán mạnh vàng ra để cân bằng tài khoản của mình.

Quỹ lớn SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra 10,38 tấn vàng vào hôm qua.

Chuyên gia James Moore của trang thebulliondesk.com cho rằng, sức đầu cơ đã tăng mạnh trên thị trường vàng trong thời gian, kết hợp với nhu cầu vàng vật chất ở mức thấp khiến cho vàng bị điều chỉnh mạnh. Nhiều khả năng, vàng sẽ test về mức 905 USD – 920 USD/oz trong thời gian tới.

Doanh số bán vàng thấp hơn nhiều so với mức cho phép

Doanh số bán vàng theo Hiệp ước bán vàng giữa các ngân hàng trung ương đã đạt tổng số 140 tấn vàng trong năm cuối cùng của Hiệp ước này. Mức này là mức thấp so với mức 500 tấn được phép bán ra.

Pháp và Thuỵ Điển là hai nước bán ra chủ yếu mặc dù thị trường vẫn còn chứng khiến khả năng bán ra bởi ngân hàng trung ương châu Âu.

15 thành viên ký hiệp ước bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Ý đã thống nhất từ năm 2004 đến năm nay chỉ bán tổng 500 tấn vàng trong vòng 1 năm.

Chuyên gia Barclays Capital, Suki Cooper cho rằng với doanh số 140 tấn vàng, mức này có vẻ thấp hơn khoảng 100 tấn vàng so với năm ngoái. Với tốc độ bán vàng như thế này, có thể đây là mức thấp nhất kể từ khi có hiệp ước bán vàng.

Hiệp ước bán vàng ký từ năm 1999, giới hạn doanh số bán 400 tấn vàng trong một năm để tránh đổ vỡ thị trường. Tuy nhiên, khi vàng trở nên một khoản đầu tư tuyệt vời giữa thời điểm khủng hoảng kinh tế, lực bán từ các ngân hàng ít hơn hẳn, sức cầu từ các ngân hàng trung ương châu Á tăng lên khiến cho doanh số bán vàng không đạt tới gần mức 400 tấn này.

Với việc doanh số bán vàng ngày càng sụt giảm, các chuyên gia cho rằng Hiệp ước lần thứ ba sẽ không còn quan trọng khi nó có thời điểm kết thúc vào ngày 26/9 tới đây. Tuy nhiên, những người khác thì cho rằng Hiệp ước bán vàng lần thứ 3 này sẽ cần thiết để cho thị trường biết kế hoạch bán vàng sắp tới của các ngân hàng trung ương sẽ ra sao. Hơn nữa, việc IMF bán 400 tấn vàng vẫn còn là cơ hội bỏ ngỏ đối với Hiệp ước bán vàng này.

Người phát ngôn của Ngân hàng trung ương ECB cũng cho rằng tổ chức của ông đã lên kế hoạch cho Hiệp ước mới này.

Đồng USD tăng mạnh

Đồng USD hôm nay tiếp tục tăng mạnh so với các đồng tiền khác.

Không có thông tin quan trọng từ khu vực Eurozone hỗ trợ, giá trị đồng EUR chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của giá trị đồng USD và những tin tức được công bố trên thị trường Mỹ.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 và chỉ số giá nhà không đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư, triển vọng hồi phục kinh tế trở nên mờ nhạt đẩy nhu cầu tài sản an toàn tăng lên, đồng USD giành lại được vị thế trên thị trường ngoại hối là lý do chính đẩy tỷ giá USD/euro giảm xuống giao dịch xung quanh mốc 1,4040 USD/euro.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.970,00 VND/USD, tăng 3 VND/USD so với hôm qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, Eximbank giá mua và bán USD cùng chung mức 17.816 VND/USD./.

Theo VOV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *