Bên bờ hạnh phúc

ghgjfghgf
Ngọc xá lợi phật là bảo vật của phật giáo. Ảnh: tangthuphaphoc.net

Theo phật giáo, xá lợi được phiên âm từ chữ phạn, nghĩa đen là "những hạt cứng". Đây chính là phần di thể còn lại của phật, các bậc thánh tăng và đại sư sau khi hỏa thiêu thân xác. Cung nghinh ngọc xá lợi là một nghi thức tôn giáo thể hiện lòng thành kính với đức phật, tôn vinh giá trị văn hóa phật giáo và cầu nguyện an bình cho thế giới.

Ban tổ chức sự kiện này cho biết, lễ rước ngọc xá lợi phật mang tính quốc tế, không chỉ có sự hiện diện của hàng chục nghìn người mộ đạo mà còn có sự góp mặt của lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại diện các đại sứ quán Thái Lan, Campuchia, Srilanka và Myanmar tại Việt Nam.

hftghfghfg
Người dân đang chiêm bái ngọc xá lợi đặt trong bảo tháp tại một ngôi chùa ở Cát Lái, TP HCM.

Trong phật giáo, ngọc xá lợi phật là bảo vật vô giá. Theo thầy Thích Nguyên Ngọc, đại diện ban tổ chức, viên xá lợi phật lớn nhất hiện nay chỉ bằng hạt đậu, ngọc nhỏ nhất bằng hạt mè. Tương truyền, có tất cả 84.000 viên ngọc xá lợi phật, được phân thành 8 phần chia cho 8 nước để thờ phụng. Phật lịch 218, đại đế Asoka tạo lập 84.000 ngôi bảo tháp trên khắp xứ Ấn Độ để tôn thờ xá lợi của phật.

Cũng trong dịp này, trung tâm sách kỷ lục Việt Nam – Vietkings tổ chức triển lãm ảnh 151 kỷ lục Phật giáo được xác lập trên cả nước trong suốt thời gian qua. Tại triển lãm này, du khách có cơ hội tìm hiểu những thông tin văn hóa độc đáo về những cái nhất trong phật giáo như: Thiền viện lớn nhất, cây nến cao và nặng nhất, tượng phật thích ca cao nhất, tượng phật nhập niết bàn dài nhất, chùa có nhiều bộ kinh lá nhất, ngôi chùa xưa nhất, quả chuông phật giáo xưa nhất …

Theo Thoại Hà (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *