Bên bờ hạnh phúc
Những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm lợi dụng tăng giá, lệ phí tùy tiện, trái pháp luật đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, sữa, gas… sẽ bị xử lý mạnh.

Đồng thời, các đơn vị vi phạm sẽ bị công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đó là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp tết Giáp Ngọ năm 2014, do Bộ Tài chính ban hành ngày 24-12. Chỉ thị số 05/CT-BTC còn yêu cầu Sở Tài chính các địa phương thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung-cầu và giá cả thị trường, đặc biệt là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý.

Theo Tú Uyên – Trà Phương ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *