Bên bờ hạnh phúc

4h sáng nay tâm bão Mindulle cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 120 km và dự kiến đêm nay đổ bộ vào Nghệ An – Thanh Hóa, mạnh cấp 9-10. Bão gây mưa lớn, miền Trung có thể bị chia cắt.

Thay vì áp sát ven biển các tỉnh, thành Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế như dự báo, đêm qua bão Mindulle đi gần như song song và cách bờ biển Đà Nẵng – Quảng Bình khoảng 120 km.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vị trí tâm bão đổ bộ sẽ dịch lên phía bắc, vào Nghệ An – Thanh Hóa cường độ mạnh cấp 9-10. Thời gian bão vào đất liền cũng chậm hơn so với dự báo trước đó, khoảng 22h đêm nay.

Tuy chưa vào, nhưng do vòng mây gây mưa của bão khá dày và rộng nên hôm qua các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ đã có mưa to, phổ biến 70-120 mm, riêng tại đảo Lý Sơn 342 mm, Đà Nẵng 174 mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 179 mm… Nhiều khu vực đã bị ngập.

Dự báo, bão sẽ tiếp tục gây mưa to ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ. Bão vào đúng lúc triều cường nên người dân cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 2-3 m.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng nay, đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết chiều qua đã điều một tàu cứu hộ ra cứu tàu của ngư dân Đà Nẵng bị chết máy, trôi dạt tự do. Tuy nhiên, khi cách bờ khoảng 50 hải lý, gió to, sóng lớn đã đánh đứt dây kéo tàu. 5h sáng nay một tàu khác lại được điều ra cứu hộ.

"Nỗi lo lớn nhất hiện nay là bão gây mưa lớn, chia cắt địa bàn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Khi ấy hậu quả sẽ rất lớn", đại diện Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn nói.

Chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng trọng tâm hiện nay vẫn là kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. "Chúng ta đã có nhiều bài học do neo đậu không đúng kỹ thuật, tàu thuyền vẫn bị chìm và vẫn có người chết", ông Phát nói.

Bộ trưởng chỉ đạo các tỉnh ven biển miền Trung tiếp tục yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn phải chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu Bắc Trung Bộ. "Ta có tâm lý bão đi qua là thở phào. Nhưng thực ra bão tan thì mối lo lớn hơn là lũ. Ở Bắc Trung Bộ mưa to, lũ lên rất nhanh, thiệt hại rất lớn", ông Phát nói.

Hiện 2 đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã vào tới miền Trung. Đoàn thứ nhất do thứ trưởng Đào Xuân Học dẫn đầu vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, đoàn thứ hai vào Thanh Hóa, Nghệ An để cùng địa phương chủ động đối phó với bão.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *