Bên bờ hạnh phúc

Sáng 21/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá (HĐTVĐX) chủ trì cuộc họp xem xét lần cuối trên 5.410 hồ sơ đã được các thành viên HĐTVĐX thống nhất đủ điều kiện xét đặc xá và một số hồ sơ đặc biệt cần tiếp tục cân nhắc đề nghị đặc xá năm 2009 (đợt 2).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng: Đảm bảo thời hạn công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trước ngày 31/8 (ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá công tác đặc năm 2009 (đợt 2) được các cấp, các ngành, trại giam, trại tạm giam quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo đúng văn bản hướng dẫn của HĐTVĐX về trình tự, điều kiện, đối tượng được đề nghị đặc xá. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về đặc xá cũng được tiến hành sâu rộng với hàng trăm tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình xét hồ sơ đặc xá, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã có các cuộc kiểm tra về công tác đặc xá tại các trại giam, trại tạm giam và kết luận, công tác triển khai đặc xá tại đã được thực hiện chủ động, tích cực, công khai, dân chủ, nghiêm túc, đúng trình tự pháp luật, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết.

Trên tinh thần thống nhất của các thành viên HĐTVĐX đối với hơn 4.110 hồ sơ đủ điều kiện được đặc xá và một số hồ sơ tiếp tục được xem xét, Phó Thủ tướng chỉ đạo, Thường trực HĐTVĐX khẩn trương hoàn thành danh sách các đối tượng được đề nghị đặc xá trong thời gian sớm nhất để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định, nhằm đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn công bố Quyết định đặc xá trước ngày 31/8/2009.

Tới nay, trong số gần 5.500 hồ sơ đề nghị xét đặc xá đã được tất cả các thành viên HĐTVĐX thống nhất và kết luận có trên 4.110 hồ sơ đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2009 (đợt 2); một số hồ sơ đặc biệt đề nghị đặc xá đang được các thành viên HĐTVĐX tiếp tục xem xét và thống nhất kết luận ngay trong cuộc họp sáng nay.

Theo chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *