Bên bờ hạnh phúc

Chùm ca bệnh này gồm 3 người, đều là học sinh lớp 10C5 trường THPT huyện An Dương.

Chiều 23/8, ông Phan Trọng Khánh, Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng xác nhận: “Vào tối qua, 3 em học sinh lớp 10C5 đã nhận được kết quả xét nghiệm và cả 3 đều dương tính với cúm A/H1N1 sau khi có các biểu hiện ho, sốt”.

Ông Khánh cho biết thêm: “Hiện chưa thể xác định chính xác nguồn gốc lây bệnh của cả 3 em học sinh này. Chúng tôi đã cách ly theo đúng quy định. Sau khi chẩn đoán, xét nghiệm đã điều trị theo phác đồ của Bộ. Hiện sức khỏe các em tiến triển tốt”.

Mô tả ảnh.
Ngày càng có nhiều trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1 (Ảnh: VNN)

Số ca nhiễm cúm tại đây được dự đoán có thể sẽ nhiều thêm vì cả 3 bệnh nhân này có biểu hiện ho sốt sau khi dự sinh nhật một người bạn.

Như vậy, thực tế các trường hợp này (và nhiều trường hợp khác ở những địa phương khác) nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc đã trùng khớp với nhận định của ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương: Số ca nhiễm cúm không rõ nguồn gốc tăng nhanh trong thời gian tới, chứng tỏ dịch lây lan mạnh trong cộng đồng.

Trước tình hình này, trường THPT An Dương đã ngừng các hoạt động tập trung học sinh, phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường toàn bộ các khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Đây là chùm ca bệnh thứ 2 ở Hải Phòng và là chùm ca bệnh đầu tiên xuất hiện trong trường học tại địa phương này.

Trong khi đó, tại Hà Nội, các trường học bắt đầu ghi nhận số học sinh nhiễm/nghi nhiễm cúm tăng kể từ ngày tựu trường (17/8).

Sau khi phát hiện một học sinh trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa) nhiễm cúm, sáng 23/8, ông Mai Sỹ Nhật, Trưởng phòng Học sinh–Sinh viên (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết thêm: trường THCS Thạch Bàn (quận Long Biên) có 4 học sinh nghi nhiễm cúm A/H1N1 vì có các biểu hiện ho sốt, hiện được cách ly tại bệnh viện Đức Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Về tình hình dịch tại trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), bà Trần Thị Phương, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tính đến chiều nay, chưa có thêm học sinh nào có biểu hiện ho, sốt. Công tác giám sát vẫn được tiến hành chặt chẽ”.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Để đáp ứng tình hình dịch bệnh trong mùa đông tới, sở Y tế đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô lên phương án sử dụng một số doanh trại quân đội làm bệnh viện dã chiến với khoảng 600 giường bệnh”.

Việt Nam đã có trên 2.000 bệnh nhân cúm A/H1N1

Ngày 23/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 118 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó, miền Nam: 67 ca, miền Trung: 36 ca, Tây Nguyên: 15 ca.

Đây là ngày có số bệnh nhân nhiễm mới cao nhất kể từ đầu mùa dịch và là ngày “hiếm hoi” miền Bắc không có ca nhiễm mới nào.

Như vậy, tính đến 17h ngày 23/8, Việt Nam đã ghi nhận 2014 trường hợp dương tính, 2 ca tử vong.

Theo Cẩm Quyên (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *