Bên bờ hạnh phúc

Dầu thế giới hạ nhiệt, có lúc xuống dưới 71 USD một thùng, là tín hiệu khả quan khiến Liên bộ Tài chính – Công Thương nghĩ đến khả năng giảm giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu.

Sau khi Liên bộ Thương mại – Tài chính ra quyết định nâng giá bán lẻ xăng trong nước tăng thêm 1.000 đồng – lên 15.700 đồng, và tăng 850 đồng với mỗi lít dầu ngày 30/8, giá nhiên liệu thế giới bất ngờ giảm nhẹ và liên tục trong xu hướng hạ nhiệt.

Giá xăng và dầu thành phẩm chào bán tại thị trường Singapore có lúc giảm tới 6 USD một thùng, tức từ 80 USD (ngày 30/8) xuống mức bình quân 73 USD. Giá dầu thô giao tháng 10 ở thị trường New Yorks (Mỹ) cũng giảm nhẹ từ ngưỡng 73 USD xuống mức bình quân 71 USD một thùng. Doanh nghiệp kinh doanh đầu mối bắt đầu lãi vài trăm đồng mỗi lít xăng dầu.

Xăng A92 đang có giá 15.700 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.

Từ đầu tuần, Liên bộ Tài chính – Công Thương đã tính toán các khoản chi phí căn cứ vào giá thế giới, khả năng chịu đựng của người tiêu dùng để lên kế hoạch giảm giá. Theo quy định, sau 20 ngày kể từ lần điều chỉnh gần nhất, phương án giá mới được đưa ra. Nếu tuân theo quy định này, giá xăng muốn thay đổi thế nào cũng phải chờ tới ngày 19/9.

Thế nhưng, phiên giao dịch sáng nay tại thị trường New Yorks (Mỹ), giá dầu thô lại bất ngờ vọt lên ngưỡng 71,4 USD một thùng, tăng 1,1 USD so với phiên hôm trước. Giá xăng dầu thành phẩm chào bán tại thị trường Singapore cũng bắt đầu nhích lên.

Liên bộ Tài chính – Công Thương cho biết vẫn bám sát diễn biến của thị trường để có những điều chỉnh phù hợp.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *