Bên bờ hạnh phúc

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Anh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Anh. Ảnh: VGP/Hoàng Anh

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam-Anh đang có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng David Cameron vào tháng 7/2015 và của Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond vào tháng 4/2016 đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Vương quốc Anh – nước có vai trò, vị thế quan trọng trên thế giới; tin tưởng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Theo người đứng đầu MTTQ Việt Nam, hợp tác kinh tế trong thời gian qua giữa hai nước có nhiều bước phát triển tích cực, tuy nhiên, chưa tương xứng với tiềm năng, mong muốn của cả hai bên. Thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh; các doanh nghiệp Anh tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như tài chính, ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học công nghệ, dầu khí, hàng không.

Khẳng định giáo dục là lĩnh vực hai bên ưu tiên, có nhiều tiềm năng hợp tác, ông Nguyễn Thiện Nhân hy vọng Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho sinh viên, học viên Việt Nam sang học tập tại Anh; khuyến khích hợp tác giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu hai nước. 

Hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ chương trình Newton Việt Nam về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2015-2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các dự án mà phía Anh thông qua.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tốt tại Liên Hợp Quốc, ASEAN-EU, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nỗ lực bảo đảm phát triển bền vững và các chương trình nghị sự đến năm 2020.

Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Eleanor Laing vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, giám sát phản biện xã hội và tham mưu xây dựng các dự án luật. Bà Eleanor Laing hy vọng chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Nhắc lại quá trình trưng cầu dân ý đối với việc nước Anh ra khỏi EU, bà Eleanor Laing khẳng định việc ra khỏi EU là cơ hội để nước Anh vươn ra thế giới, đồng thời cũng là cơ hội phát triển hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong tương lai, Việt Nam sẽ là một trong những nước ưu tiên hàng đầu trong phát triển thương mại của Anh…

Nguồn: Ngọc Quang ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *