Bên bờ hạnh phúc

Theo bản tin phát hồi 21 giờ 30 phút ngày 23-6 của Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn trung ương, hồi 19 giờ vị trí tâm bão NANGKA vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 124,1 độ kinh đông trên khu vực miền trung Phi-li-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Ðến 19 giờ ngày 24-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 121,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Lu-dông (Phi-li-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Đường đi của bão NANGKA.

Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão NANGKA di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và có khả năng đi vào vùng biển phía đông Biển Ðông. Ðến 19 giờ ngày 25-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 119,3 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/ giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Ðến 19 giờ ngày 26-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 119,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông Biển Ðông từ chiều tối và đêm mai (24-6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

* Hồi 16 giờ ngày 23-6, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 09/CÐ-T.Ư điện Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; Ban chỉ huy PCLB các bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, yêu cầu:

– Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Nangka, thường xuyên giữ liên lạc và thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến cơn bão Nangka để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía đông kinh tuyến 117 và từ vĩ tuyến 12 đến vĩ tuyến 18). Vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão.

– Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của cơn bão và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB T.Ư và Ủy ban Quốc gia TKCN.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn T.Ư, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc khu vực phía Ðông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ giảm 2 – 4oC. Trong khi đó, tại các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm không đáng kể và vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này phổ biến trong khoảng 35 – 37oC. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Hồi 16 giờ 40 phút ngày 22-6, tại xã Ðồn Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra sét đánh làm hai người chết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân một triệu đồng và tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Ðây là một cảnh báo mọi người đi làm đồng phải chủ động tìm nơi trú ẩn tránh sét khi có mưa dông.

Theo Nhân Dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *