Bên bờ hạnh phúc

Trưa nay, 23/01 (tức 28 tết), dòng người và xe ùn tắc đã kéo dài 10km tại cụm Phà Hậu Giang (bến phà Cần Thơ). Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng này đã bắt đầu từ một vài ngày trước đây.

Theo quan sát của PV Dân trí, phía địa phận TP Cần Thơ xe kẹt khoảng 500m từ đoạn đường Trần Phú (quận Ninh Kiều) đến bến phà. CSGT cũng đã đến hiện trường trực tiếp điều tiết các xe xếp thành 3 hàng, lần lượt qua phà. Hai làn đường xuống bến phà đều kín ô tô nối đuôi nhau. Bên cạnh đó, rất nhiều xe máy cũng chen chúc mua vé qua phà.

Tại phía địa phận tỉnh Vĩnh Long, nhiều xe tải, xe khách nối đuôi nhau khoảng 10km, từ đoạn cầu Bình Minh (thị trấn Cái Vồn) kéo dài đến đầu bến phà. Đa số là xe khách về các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Nhiều chủ xe cho biết họ đã chờ từ sáng sớm cho đến 11 – 12h trưa hôm nay, nhưng cũng chưa qua được bên địa phần Cần Thơ.

Trong khi đó, nhiều người đi ô tô khách buộc phải chuyển đồ xuống xe để đi xem ôm hoặc đi bộ qua phà, đa số là người ở TP Cần Thơ muốn về sớm vì họ không thể chờ.

Bến phà Cần Thơ cũng đã huy động 10 chuyến phà hoạt động suốt ngày và đêm. Một nhân viên bến cho biết, tình trạng kẹt xe những ngày cận Tết năm nào cũng xảy ra. Nguyên nhân là do số lượng người từ TPHCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ về quê rất nhiều. Thông thường, khoảng 25 Tết là bến phà bắt đầu “nóng” cho đến 30 Tết và thưa dần trong khoảng 3 ngày Tết. Đến khoảng mùng 4 Tết phà sẽ đông trở lại.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *