Bên bờ hạnh phúc

Một ủy ban nghiên cứu hỗn hợp Việt Mỹ vừa công bố số tiền cần có là 300 triệu USD để tẩy độc và hỗ trợ các nạn nhân của chất da cam ở Việt Nam.

Đã 35 năm qua kể từ sau chiến tranh và 15 năm kể từ khi tái lập quan hệ ngoại giao, chất da cam vẫn còn là một vấn đề gai góc giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Nhóm Đối thoại Việt – Mỹ về chất Da cam/Dioxin là một ủy ban được thành lập từ năm 2007 nhằm tìm phương hướng giải quyết vấn đề này. Theo báo cáo mà Nhóm công bố hôm qua, do AP trích đưa tin, thì chính phủ Mỹ và các nhà tài trợ cần cung cấp 30 triệu USD mỗi năm trong vòng 10 năm để tẩy độc ở những địa bàn còn dioxin – chất độc hóa học có trong chất da cam mà quân đội Mỹ thả xuống Việt Nam trong thời chiến tranh.

Số tiền này còn được dùng để điều trị cho những người Việt Nam đang chịu các căn bệnh được cho là do phơi nhiễm với chất da cam.

AP cho rằng Washington đã chậm chạp trong việc giải quyết hậu quả, mất nhiều năm qua để tranh cãi với Việt Nam và đòi hỏi có thêm những nghiên cứu khoa học chứng tỏ rằng chất diệt lá mà Mỹ rải xuống trong chiến tranh là nguyên nhân gây nên bệnh tật cho người Việt Nam.

“Chúng ta đang nói về một trong những di sản lớn nhất của chiến tranh Việt Nam, một trong những vấn đề gây trở ngại chính trong mối quan hệ quan trọng (giữa hai nước)”, Walter Isaacson, đồng chủ tịch nhóm công tác Mỹ và Việt Nam phát biểu khi công bố báo cáo. “Việc dọn dẹp những thứ mà chúng ta gây ra trong chiến tranh Việt Nam ít tốn kém hơn nhiều so với việc dọn dầu tràn ở Vịnh Mexico mà BP phải làm”.

Nhóm công tác kêu gọi tiến hành tẩy rửa những nơi bị nhiễm dioxin; mở rộng diện chăm sóc sức khỏe cho những người Việt Nam mang những căn bệnh được cho là do chất diệt lá gây ra; và khôi phục hệ sinh thái bị hủy hoại.

Trong thời gian từ năm 1962 đến 1971, quân đội Mỹ đã cho rải 75 triệu lít chất da cam và các loại chất diệt lá khác trên một phần tư diện tích miền nam Việt Nam. Mục đích của việc này là để trừ bỏ lá chắn xanh bảo vệ quân đội của miền Bắc khi đó.

Dioxin đã được chứng minh là có liên quan đến các dị tật bẩm sinh, ung thư và nhiều căn bệnh khác. Năm ngoái, nghiên cứu của một công ty môi trường Canada cho thấy có một mức độ dioxin nhất định trong máu và sữa của những người dân sống trong khu vực mà đất bị nhiễm dioxin cao hơn mức cho phép 100 lần.

Tại nhiều khu vực của Việt Nam, nồng độ dioxin trong đất, lớp trầm tích và trong cá cao gấp 300 đến 400 lần mức độ cho phép theo chuẩn quốc tế. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ước tính có đến 3 triệu người lớn và trẻ em phải chịu các căn bệnh do nhiễm chất da cam. Tuy nhiên phía Mỹ cho rằng con số thấp hơn nhiều, bởi nhiều người Việt Nam mắc các dị tật bẩm sinh liên quan đến những vấn đề sức khỏe và môi trường khác, trong đó có suy dinh dưỡng.

Cho đến nay chính phủ Mỹ đã cung cấp 9 triệu USD để giúp tẩy độc dioxin ở một số địa điểm tại Việt Nam.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *