Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, đảm bảo khi xuất ngũ về địa phương có nghề để mưu sinh và lập nghiệp.

Theo đó, bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để học nghề. Mỗi người được hỗ trợ học 1 nghề. Đối với trình độ sơ cấp, mỗi người được cấp 1 thẻ học nghề, có giá trị tối đa bằng 12 tháng lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức Nhà nước tại thời điểm học nghề. Thẻ học nghề có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp. Đối với trường hợp bộ đội xuất ngũ học nghề trình độ cao đẳng và trung cấp, được Nhà nước hỗ trợ học nghề theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề.

Ngoài ra, theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, bộ đội xuất ngũ còn được vay tiền để học nghề theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của Chính phủ như các cơ sở dạy nghề công lập của các Bộ, ngành Trung ương.

Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 3 năm qua (2006-2008), đã đưa 9.925 bộ đội xuất ngũ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan, Slovakia, Trung Đông… Số học viên tốt nghiệp các cơ sở dạy nghề quân đội có việc làm hoặc tự tạo việc làm với tỷ lệ khoảng 70-80%

Theo T.Uyên (CAND)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *