Bên bờ hạnh phúc

Ngâm nước hàng giờ

Mặt trời chưa lên nhưng từ xa đã nghe tiếng gọi nhau í ới. Những chiếc ghe chở người dân từ đất liền ra mỗi lúc một đông. Trên bãi nghêu rộng hàng chục héc-ta chẳng mấy chốc đã lố nhố thanh niên, phụ nữ, người già, trẻ con. Đây là những người được HTX Đồng Tâm phát phiếu thuê cào nghêu. Với dụng cụ là chiếc cào trên tay, họ phải ngâm mình dưới nước hàng giờ để cào, đãi, rửa những con nghêu.

Bãi nghêu luôn thu hút đông đảo phụ nữ và trẻ em.

Em Lê Thị Kim Đan (vừa học xong lớp 7) cho biết, nhà có 3 chị em, cuộc sống khó khăn nên Đan phải cùng mẹ đi cào nghêu, còn buổi tối về đi học bổ túc. Tranh thủ nghỉ hè, em phụ mẹ cào nghêu kiếm tiền mua sách vở. Có những hôm mẹ bệnh, 3 chị em Đan lại thay mẹ ra bãi nghêu.

Chị Nguyễn Thị Thu Sương, sống bằng nghề cào nghêu tại xã Thừa Đức gần 10 năm nay, tâm sự: “Theo quy định của HTX, mỗi gia đình được phát một phiếu để đi cào nghêu. Người khỏe chỉ cào trong buổi sáng là đủ chỉ tiêu. Còn tui vì ốm yếu nên phải đưa hai đứa nhỏ đi cùng để đỡ đần thêm”.

 

Số nghêu sau khi cào được HTX Đồng Tâm mua lại theo giá thị trường cộng với tiền công cho một phiếu cào nghêu là 120.000 đồng. Tuy nhiên, mỗi hộ nhiều lắm cũng chỉ cào được hai lần một tháng. Chính vì vậy, thu nhập từ nghề cào nghêu tuy khá cao nhưng bấp bênh.

Nhiều người mắc bệnh

Theo Sở Y tế tỉnh Bến Tre, trong chiến dịch khám phụ khoa trên địa bàn các huyện ven biển, số chị em trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh phụ khoa thường chiếm 20 – 30%. Tại các xã có nghề cào nghêu, tỷ lệ này lên đến 40%. Con cái họ, nhất là các em gái, đang độ tuổi đến trường cũng theo cha mẹ cào nghêu, ảnh hưởng đến việc học cũng như sức khỏe.

“Biết ngâm mình dưới nước như thế này dễ bị viêm nhiễm này nọ chứ, nhưng không làm thì lấy gì ăn. Khi nào có bệnh thì mua thuốc uống vậy. Mình thí cái thân mình đi để kiếm tiền lo cho con đặng nó học cái chữ, mong rằng mai này sẽ không khổ như mình”, chị Lê Thị Xuân ở ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức bộc bạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ được như chị Xuân vì có nhiều gia đình buộc con nghỉ học để “nối nghiệp” cào nghêu.  

Tỉnh Bến Tre hiện có trên 9.600 ha diện tích nuôi nghêu, tập trung nhiều tại 3 huyện ven biển là Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú. Sản lượng nghêu hằng năm từ 8.000 – 27.000 tấn. Cả tỉnh có 10 HTX nuôi nghêu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *