Bên bờ hạnh phúc

Ngày càng cách xa siêu bão Melor vừa đổ bộ lên Nhật Bản, bão số 10 bắt đầu đổi hướng, tăng tốc và, đến khoảng chiều tối nay (9/10), sẽ quay lại Biển Đông.

Trong hai ngày tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc, 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Đến chiều 8/10, bão Melor đã quét qua miền nam và miền trung Nhật Bản, cách xa bão số 10 gần 3.000 km về phía đông bắc. Cường độ bão Melor vẫn còn rất mạnh (cấp 11-12, giật cấp 13, cấp 14), nhưng khoảng cách khá xa khiến sự tác động giữa chúng giảm đi đáng kể.

Sang 9/10, khoảng cách này sẽ tăng lên gần 4.000 km (bão Melor đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, 45-50 km/giờ) nên sự tác động sẽ không còn đáng kể và bão số 10 sẽ di chuyển về phía tây nhanh hơn.

Tuy vậy, chưa thể xác định liệu bão số 10 có khả năng đổ bộ vào nước ta hay không và khi nào. Trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh; sau đó vùng hoạt động của bão tiến dần về phía tây bao trùm khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Theo Tiền Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *