Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC diễn ra ở Singapore hôm 13-11. Ảnh: THX

Theo kênh truyền hình Channel NewsAsia (Singapore), Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận rằng trong 20 năm qua, các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Ông nói: “Một số nền kinh tế thành viên đã phát triển vượt bậc về sự thịnh vượng trong 20 năm qua. Đây là những bằng chứng rõ ràng về lợi ích của mậu dịch tự do và toàn cầu hóa”. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng châu Á có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao nếu các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục mở cửa thị trường và tránh áp dụng những biện pháp bảo hộ.

Thủ tướng Singapore cũng tin rằng việc thúc đẩy Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương –  hiện có sự tham gia của Brunei, Chile, New Zealand và Singapore – có thể giúp dẫn đến sự ra đời của một khu vực mậu dịch tự do APEC. Channel NewsAsia cho biết Mỹ, Úc, và Việt cũng quan tâm đến việc tham gia hiệp định nói trên.

Theo Tân Hoa Xã, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC năm nay có sự tham gia của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và khoảng 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp. Chủ đề của hội nghị kéo dài 2 ngày này là “Xây dựng lại nền kinh tế toàn cầu: khủng hoảng và cơ hội”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Hội nghị Cấp cao APEC

Chiều 13-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Singapore, chuẩn bị tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17 (APEC 17). TTXVN cho biết theo chương trình hoạt động, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC vào sáng 14-11. Tại đây, Chủ tịch nước là diễn giả chính tại phiên thảo luận về "Đầu tư vào các thị trường mới nổi". Trước khi tham dự các hoạt động chính của Hội nghị Cấp cao APEC 17, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn như Microsoft, Siemens…

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *