Bên bờ hạnh phúc

Áp thấp nhiệt đới trên bán đảo Lu-dông của Philippines đã mạnh lên thành bão, hướng vào Bắc Biển Đông của Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão (tên quốc tế là MOLAVE) ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Dự báo trong ngày mai, bão sẽ đi vào khu vực biển Đông của Việt Nam (Ảnh: NCHMF)

Đến 7 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Đến 7 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều nay (17/7), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương thì tính đến thời điểm này, chưa thể khẳng định cơn bão này có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam hay không và nếu có ảnh hưởng thì cũng chưa thể xác định được mức độ. Bởi những dự báo sau 48 giờ có sai số khá cao.

Theo như vị trí hiện tại, khả năng Hồng Kông sẽ là nơi bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, ông Hải cảnh báo: “Không thể chủ quan với hướng đi của bão. Ban đầu, cơn bão số 4 vừa qua cũng được xác định là có thể sẽ đổ bộ vào Hồng Kông. Nhưng thực tế là sau đó, bão đổi hướng và đổ vào Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão này”.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã nhận được chỉ đạo thông báo cho các tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh và thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Cẩm Quyên (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *