Bên bờ hạnh phúc

“Di sản Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá”

Sáng 16/5, Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra tại Nhà văn hóa lao động thành phố Vinh, Nghệ An.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tới dự lễ có ông Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Sinh Hùng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Tòng Thị Phóng – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng các cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng; dòng họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân ở Kim Liên, huyện Nam Đàn; đại diện các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc trong tỉnh.

Nhân dịp này Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa đến lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Hằng – Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An khẳng định: Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tình thương của Người với đồng bào, đồng chí bao la, không bờ bến. Di sản mà Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá. Tư tưởng, nhân cách, đạo đức Hồ Chí Minh đã tỏa sáng rực rỡ với sức thu phục kỳ diệu đến mọi tầng lớp nhân dân không chỉ trong nước mà còn cả nhân loại. Tư tưởng ấy, nhân cách ấy, đạo đức ấy đã và mãi mãi là ngọn cờ tập hợp, ngọn cờ hiệu triệu và cổ vũ cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, ngày 14/5, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn cũng đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hàng Nhì của Chủ tịch nước và Cờ thi đua Xuất sắc năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *