Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, khó khăn lớn nhất trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở các địa phương chính là khâu giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, ở huyện Vũng Liêm, các công trình giao thông trên địa bàn đều được triển khai thực hiện rất thuận lợi nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng.

Công trình giao thông trên địa bàn huyện Vũng Liêm được triển khai rất thuận lợi

Phát huy những kết quả đạt được, từ nay đến năm 2010, huyện tập trung tạo bước đột phá trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn thị trấn, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Điểm đặc biệt của những tuyến đường giao thông trong nội ô Thị trấn Vũng Liêm là Nhà nước chỉ đầu tư kinh phí xây dựng và hỗ trợ chi phí di dời vật kiến trúc, còn nhân dân thì hiến đất để làm đường. Có hộ hiến hơn 1.000 m2 đất và cũng có hộ sẵn sàng di dời nhà ở để Nhà nước mở đường, phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng.

Nhờ cách làm này mà 2 năm qua, huyện Vũng Liêm đã mở được 6 tuyến đường mới trong nội ô Thị trấn, tổng chiều dài gần 5 km. Tổng diện tích đất mà nhân dân đã hiến để huyện làm đường giao thông trên 50.000 m2, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vượt lên ý nghĩa về vật chất chính là niềm tin của người dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Kinh nghiệm của huyện Vũng Liêm trong vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông là phải công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách và cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Khi dân hiểu, dân tin thì mọi công việc của các cấp chính quyền sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *