Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (20/10), tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội thành lập Chi hội chiếu sáng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 – 2014. Tiến sĩ Vũ Minh Mão, Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam và đại diện các ban, ngành liên quan đã đến dự.

Vĩnh Long là địa phương đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được Hội chiếu sáng Việt Nam chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội trong khu vực.

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và tiến trình đô thị hóa ở địa phương, công tác chiếu sáng công cộng luôn được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư phát triển, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, đảm bảo an toàn giao thông, giảm bớt các tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có hệ thống chiếu sáng công cộng dài trên 187 km, với gần 5.000 bộ đèn chiếu sáng các loại. Tuy vậy, do việc đầu tư chưa đồng bộ và thiếu quy hoạch nên hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập như chưa sử dụng nhiều loại đèn tiết kiệm điện, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thiếu an toàn trong vận hành…

Chi hội chiếu sáng tỉnh Vĩnh Long thành lập sẽ tạo tiền đề để công tác chiếu sáng đô thị và các khu vực công cộng được thực hiện tốt hơn theo phương châm “Tiêu tốn ít điện năng nhưng chất lượng ánh sáng tốt hơn” và thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Chi hội chiếu sáng tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2009 – 2014, bầu Ban kiểm tra và thảo luận quy chế tổ chức, phương hướng họat động của Chi hội trong nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Việt Thắng, Giám đốc Công ty Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ban chấp hành Hội chiếu sáng Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *