Bên bờ hạnh phúc

Cùng với cả nước, từ ngày 1/6, tỉnh Vĩnh Long bước vào cuộc tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và phương tiện nghe, nhìn. Sau 2 tuần tiến hành điều tra khẩn trương, nghiêm túc theo quy định, tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành việc điều tra ở ấp, khóm, khu dân cư.

Nhờ làm tốt các công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra như tuyên truyền rộng khắp ở các khu dân cư, tập huấn cho cán bộ điều tra ở cơ sở nên công tác điều tra trong suốt 2 tuần qua luôn gặp nhiều thuận lợi. Từ các khu dân cư liền kề ở các phường, thị trấn đến các khóm, ấp vùng sâu, công việc của hơn 1.500 điều tra viên trong toàn tỉnh đã diễn ra với nhiều thuận lợi với sự giúp đỡ nhiệt tình của các hộ dân.

Sau 2 tuần triển khai thực hiện, cùng với TP Vĩnh Long, huyện Bình Minh cũng đã hoàn tất việc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và phương tiện nghe, nhìn trên toàn địa bàn và nộp phiếu điều tra về thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh. Các huyện còn lại cũng bước vào giai đoạn cuối với việc tập hợp phiếu điều tra về ban chỉ đạo huyện.

Theo báo cáo nhanh của Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Vĩnh Long – đơn vị thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, đến chiều ngày 17/6, tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản hoàn tất việc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và phương tiện nghe, nhìn ở các khóm, ấp trong toàn tỉnh. 28/32 sở, ngành trong tỉnh cũng đã tiến hành điều tra xong.

Với tiến độ này, cuộc tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và phương tiện nghe, nhìn tại Vĩnh Long sẽ đạt kết quả như mong đợi.

Dự kiến, ngày 18/6 tất cả các huyện thành phố trong tỉnh sẽ nộp phiếu điều tra về ban chỉ đạo tỉnh để tiến hành tổng hợp, tiến tới hoàn tất cuộc điều tra trong toàn tỉnh.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *