Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết chế độ chính sách cho trên 2.000 đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong đó, thực hiện Quyết định 290 của thủ tướng chính phủ, ngành LĐ – TB – XH đã giải quyết trợ cấp cho trên 1.500 đối tượng với số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 7.400 người được hưởng chế độ chính sách theo quyết định này với số tiền trợ cấp trên 26 tỷ đồng.

6 tháng qua, ngành LĐ – TB – XH còn giải quyết trợ cấp cho 87 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và tổ chức 7 đợt điều dưỡng tập trung cho 472 người tại Long Đất, Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Lạt, đạt 90% kế hoạch.

Để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, từ đầu năm đến nay, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long cũng đã thành lập nhiều đoàn thăm viếng tặng quà cho các gia đình chính sách với kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng; vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp gần 1,3 tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng 31 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với số tiền trên 800 triệu đồng. 

Bích Tuyền 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *