Bên bờ hạnh phúc

Sau thời gian trầm lắng, từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình xuất khẩu lao động tại Vĩnh Long nói chung và ĐBSCL nói riêng đã và đang có những dấu hiệu chuyển biến cực. Riêng tại Vĩnh Long đã có hơn 500 người đến làm thủ tục đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, tăng gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm 2010, tình hình kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam có những chuyển biến tích cực, cơ bản vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế. Thị trường lao động, trong đó có thị trường xuất khẩu lao động, theo đó đã bắt đầu khởi sắc lại. Riêng ở Vĩnh Long, người lao động tập trung tìm việc ở 2 thị trường lao động chất lượng cao là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tháng 3 vừa rồi, sau 1 năm tạm ngưng, thị trường lao động Hàn Quốc bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết chuẩn bị tổ chức thi tuyển lấy chứng chỉ cho lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/4 tại TP Cần Thơ.

Nhờ làm tốt các công tác trợ giúp ban đầu, tỉnh Vĩnh Long có số người tham gia dự tuyển đông nhất khu vực ĐBSCL với trên 400 lao động đủ điều kiện đăng ký dự tuyển làm việc tại Hàn Quốc.

Thị trường Nhật Bản cũng đang có một chính sách mới. Nếu không gì thay đổi, kể từ 1/7/2010, phía nhật Bản tuyển lao động Việt Nam sang làm việc sẽ không cần đóng tiền thế chấp như trước đây. Loại bỏ được khoản tiền này thì chi phí đi lao động tại Nhật Bản sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì thế, lao động trong 3 tháng đầu năm đến đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long tăng gấp 3 – 4 lần so với cùng kỳ năm trước với hơn 500 lao động. Đây là tín hiệu vui cho công tác xuất khẩu ở ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *