Bên bờ hạnh phúc

Tính đến sáng ngày 22/9, Vĩnh Long đã có 8 trường học xuất hiện hiện tượng học sinh sốt cao khi đến trường. Đó là học sinh của Trường tiểu học Hùng Vương, THCS Lê Qúi Đôn (TPVL); Trường tiểu học Lưu Văn Liệt, THCS Ngãi Tứ, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Tam Bình, THPT Phan Văn Hòa (huyện Tam Bình) và THCS Nguyễn Chí Trai (huyện Vũng Liêm).

Bệnh viện dã chiến ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Trong số những học sinh có biểu hiện sốt cao đã có 13 trường hợp dương tính với cúm A H1N1 và trên 200 trường hợp có biểu hiện giống cúm A H1N1 đang được cách ly điều trị.

Đến sáng nay (22/9), huyện Tam Bình có thêm 1 trường hợp sốt cao là học sinh Trường tiểu học Lưu Văn Liệt và được đưa vào điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Như vậy, hiện nay, đã có 101 học sinh và 6 phụ huynh học sinh của huyện bị nghi nhiễm cúm A H1N1 được cách ly theo dõi tại đây. Riêng 4 học sinh của Trường THPT Phan Văn Hòa, 4 học sinh của Trường THPT Tam Bình đang điều trị tại bệnh viện huyện và 4 học sinh của trường THCS Ngãi Tứ đang điều trị tại bệnh viện huyện Trà Ôn.

Ở trường THCS Nguyễn Chí Trai (huyện Vũng Liêm), hiện chỉ còn 4 học sinh của trường đang điều trị tại bệnh viện huyện. Riêng 5 học sinh của Trường tiểu học Hùng Vương và 2 học sinh của Trường THCS Lê Qúi Đôn (TPVL) đã hết sốt, sức khỏe hồi phục và đã trở lại trường.

Hiện nay, các trường học trong tỉnh vẫn tiến hành các hoạt động giảng dạy bình thường. Riêng trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Tam Bình đã tạm ngưng các hoạt động giảng dạy từ ngày 18/9. Hôm qua (21/9), Trường THCS Nguyễn Chí Trai, huyện Vũng Liêm cũng đã đóng cửa. Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Vĩnh Long, học sinh của 2 trường này sẽ trở lại trường vào ngày 27/9.

Hiện cơ quan y tế đang tiến hành phun hóa chất diệt khuẩn tại các điểm trường, các nơi công cộng, nhà của các học sinh bị nhiễm cúm và theo dõi, giám sát các em bị sốt đang điều trị tại nhà. Riêng các em học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A H1N1 đã được cách ly điều trị theo đúng phác đồ, hiện sức khoẻ đang được hồi phục tốt.

Hồng Trâm – Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *