Bên bờ hạnh phúc

Tính đến nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống được hơn 15.900 ha rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày vụ Đông Xuân, tăng 736 ha so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 46,2% theo kế hoạch cả năm.

Mô hình trồng hành lá trên đất ruộng

Trong tổng diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày được xuống giống có hơn 3.650 ha rau màu được trồng trên đất ruộng. Các huyện có diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày nhiều là Bình Tân, Vũng Liêm, Bình Minh và Tam Bình.

Theo Sở NN-PTNT Vĩnh Long, sản xuất rau màu vụ Đông Xuân năm nay đạt hiệu quả cao do thời tiết khô ráo, thuận lợi cho việc làm đất, xuống giống; nông dân chủ động trong khâu đầu tư giống và áp dụng các biện pháp kỹ thuật; hệ thống thuỷ lợi phát triển, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ tưới tiêu. Giá phân bón tuy có tăng nhẹ nhưng do giá bán và đầu ra của rau màu ổn định đã khuyến khích người trồng đầu tư sản xuất.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *