Bên bờ hạnh phúc

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự báo, tình trạng cung ứng điện sẽ dần trở lại bình thường sau tuần đầu tiên của tháng 7 cho tới khi các nhà máy nhiệt điện than mới vận hành ổn định và lượng nước về các hồ thuỷ điện ở miền Bắc được cải thiện.

Sản lượng điện hiện nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu tiêu thụ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dù huy động hết công suất, sản lượng điện hiện nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu tiêu thụ, với khoảng 305 – 310 triệu kwh/ngày, do nguồn nước về các hồ thủy điện chỉ bằng 60% so với mức trung bình của nhiều năm trước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, hầu hết các sự cố của các tổ máy nhiệt điện than mới ở miền Bắc đã được khắc phục và đưa vào vận hành trở lại như tổ máy 1 của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, tổ máy 1 – Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, tổ máy 1 – Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, tổ máy 1  -Nhà máy nhiệt điện Sơn Động …

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, tình hình tích nước của các nhà máy thủy điện sẽ được cải thiện phần nào vì ở miền Bắc đã bắt đầu có mưa. 

Trường Sơn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *