Bên bờ hạnh phúc

Nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của các trường học trong tỉnh. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, năm học qua, tập thể sư phạm trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh trao tặng bằng khen là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Trường PTTH Võ Văn Kiệt

Toàn trường THPT Võ Văn Kiệt có trên 90% số học sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và hơn 40% đậu đại học, cao đẳng. Ngoài ra, nhà trường còn có nhiều học sinh và giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc đoạt những giải thưởng cao trong các phong trào, hoạt động của ngành Giáo dục.

Năm học qua, Trường THPT Võ Văn Kiệt có gần 2.000 học sinh, trong đó, có trên 600 học sinh khối lớp 12. Do số lượng học sinh đông nên công tác quản lý học sinh luôn gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì sĩ số, chống bỏ học cũng gây nhiều vất vả vì hơn 20% là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước những khó khăn lớn như vậy, tập thể sư phạm nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư nâng cao chất lượng cho từng tiết dạy và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, qua đó, khích lệ tinh thần học tập của học sinh, thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa thầy và trò để các em chăm chỉ học tập.

Với phương châm “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, các giáo viên luôn gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh, học lực của từng học sinh và tạo điều kiện giúp đỡ các em, đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tạo không khí vui, khoẻ, giúp các em phát triển năng khiếu và học tốt.

Với học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhiều thầy cô giáo đã dành thời gian chăm bồi miễn phí cho các em. Ban Giám hiệu nhà trường tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, giúp các em vượt qua khó khăn, an tâm học tập.

Để đáp ứng yêu cầu giáo dục theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, tập thể sư phạm trường THPT Võ Văn Kiệt cố gắng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt, Ban Giám hiệu luôn đi đầu trong việc sáng tạo, phát hiện cái mới, cái tích cực để tập thể sư phạm cùng trao đổi, thảo luận và thực hiện có hiệu quả.

Với tâm huyết của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo, trường THPT Võ Văn Kiệt ngày càng tạo được lòng tin nơi học sinh và phụ huynh. Năm qua, trường có trên 250 học sinh thi đậu cao đẳng, đại học, trong đó, có hơn 30 em thi đậu 2 trường; gần 30 học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 35% số học sinh được xếp loại học lực giỏi và 99% đạt hạnh kiểm khá, tốt. 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, trong đó, có 22 giáo viên trên chuẩn, 20 giáo viên giỏi cấp tỉnh và 5 giáo viên đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *