Bên bờ hạnh phúc

Sau khi đi thực tế tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân, sáng nay (26/11), Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, do bà Phạm Hạnh Sâm, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã đến làm việc tại Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc tại Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

Năm 2009, để triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN VN phát động, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa phong trào bằng nhiều hình thức thi đua sôi nổi. Kết quả, toàn tỉnh có 157.000 hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn thi đua, vận động hội viên nuôi trên 2.500 con heo đất với số tiền gần 2,9 tỷ đồng, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Hội LHPN VN cũng được Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện tốt. Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức trên 31.000 cuộc tuyên truyền cho hơn 873.000 lượt cán bộ hội viên. Việc tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện chính sách về bình đẳng giới được các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh. Đặc biệt, trong phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập kinh tế cho hội viên.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Hạnh Sâm, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Hội LHPN VN đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào hành động của các cấp hội LHPN tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, bà nhắc nhở, Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Trong công tác tuyên truyền vận động, Hội cần quan tâm lựa chọn những tuyên truyền viên có năng lực, đổi mới hình thức vận động, tập hợp hội viên, đồng thời, phát huy các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả để nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *