Bên bờ hạnh phúc

Đến 10 giờ sáng nay (22/9), huyện Tam Bình đã có thêm 17 trường hợp nghi nhiễm cúm A H1N1 và buộc phải cách ly tại bệnh viện dã chiến đặt tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa, nâng tổng số bệnh nhân buộc cách ly lên 108 trường hợp.

Hàng trăm học sinh trên địa bàn huyện Tam Bình tự ý bỏ học vì sợ lây nhiễm

Trước tình hình dịch cúm A H1N1 đang bùng phát và có khả năng lây lan sang nhiều trường học, trong 2 ngày (21 và 22/9), hàng trăm học sinh trong huyện Tam Bình tự ý bỏ học vì sợ lây nhiễm.

Tại Trường tiểu học Lưu Văn Liệt (Thị trấn Tam Bình), do có vài học sinh có triệu chứng sốt cao, ho, nhức đầu phải đưa đến bệnh viện nên trong buổi sáng ngày 21/9, đã có 100 trong tổng số 755 học sinh toàn trường bỏ học. Buổi chiều cùng ngày, số lượng học sinh bỏ học tăng lên 341 học sinh và đến sáng ngày 22/9, tổng số học sinh của bỏ học ở trường này tăng lên 346 em, chiếm gần 46% tổng số học sinh toàn trường. Nhiều lớp học vắng đến phân nửa, nhà trường phải tập trung hai lớp lại thành một lớp để duy trì dạy học.

Sáng nay (22/9), qua điều tra sơ bộ, Thị trấn Tam Bình và 4 xã Tường Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Loan Mỹ và Hòa Lộc đã có trên 1.500 học sinh đã tự ý bỏ học vì sợ lây nhiễm cúm A H1N1. Song song với việc chỉ đạo, ngành Y tế cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống, sẵn sàng đối phó khi có thêm trường hợp nghi nhiễm cúm xuất hiện.

UBND huyện Tam Bình đã chỉ đạo chính quyền các địa phương phối hợp với Ban Giám hiệu các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh có ý thức cảnh giác phòng bệnh nhưng không hoang mang và an tâm cho con đi học.

Ngoài Trường THPT Trần Đại Nghĩa đã tạm đóng cửa, các trường còn lại trên địa bàn huyện Tam Bình vẫn duy trì dạy học bình thường khi chưa có ý kiến chỉ đạo của tỉnh và huyện.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *