Bên bờ hạnh phúc

Toà án Nhân dân huyện Trà Ôn vừa mở phiên toà xét xử lưu động đối với 02 bị cáo Bùi Vũ Lâm và Trần Văn Tuấn, cùng phạm tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, vào ngày 06/01/2009, Tuấn điều khiển xe mô tô chở Lâm thực hiện hành vi giật tiền để trong túi áo của anh Lê Phước Đang, khi anh đang đi xe đạp trên đường thuộc ấp Tường Trí B – xã Tường Lộc – huyện Tam Bình, nhưng không lấy được tiền.

Sau đó, cả hai tiếp tục chạy về hướng xã Xuân Hiệp – huyện Trà Ôn. Đến cửa hàng Điện thoại Di động Phước Lý ở ấp Hồi Xuân – xã Xuân Hiệp, Lâm giả vào tiệm mua điện thoại.

Khi được chủ tiệm đưa cho xem chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 3110C trị giá 1.750.000 đồng, Lâm cầm điện thoại đi ra ngoài rồi lên xe mô tô ngồi sau cho Tuấn chạy tẩu thoát. Sau đó, cả hai cùng bị Công an xã Xuân Hiệp truy đuổi và bắt giữ.

Hành vi của 02 bị cáo đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản” với tình tiết phạm tội nhiều lần. Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Lâm 02 năm tù, bị cáo Trần Văn Tuấn 03 năm tù.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *