Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (21/10), tại xã Nhơn Bình, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Trà Ôn đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn có một phần thực binh.

Cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở huyện Trà Ôn được đánh giá đạt kết quả khá tốt

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống, ứng phó với bão lụt, lốc xoáy, triều cường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tình huống giả định là cơn bão số 9 hình thành trên khu vực biển Đông, với sức gió giật trên cấp 10, đang di chuyển nhanh và gây lũ bão, triều cường kết hợp lốc xoáy ở khu vực dọc theo tuyến sông Sa Rày, xã Nhơn Bình. Cơn bão đã làm sập và tốc mái nhiều nhà dân, nhận chìm nhiều ghe thuyền di chuyển trên sông, đồng thời, làm vỡ một đoạn đê, gây ngập cục bộ ở 2 ấp Sa Co và Tường Trí với mực nước trên 70 cm.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa, lũ, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão xã Nhơn Bình đã khẩn cấp tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn; điều động lực lượng dân quân cơ động tổ chức sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chằn, chống lại nhà cửa đổ sập và nhà bị tốc mái.

Cuộc diễn tập được đánh giá đạt kết quả khá tốt, tình huống giả định sát với thực tế địa phương. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong giải quyết các tình huống bão lũ và khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân thấy được sự nguy hiểm khi có bão, từ đó, có ý thức hơn trong việc bảo vệ tính mạng , tài sản của chính mình và cộng đồng.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *