Bên bờ hạnh phúc

Trước những phản ánh của người dân và chính quyền xã Trà Côn, huyện Trà Ôn về tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác tạm xã Trà Côn, UBND huyện Trà Ôn vừa hỗ trợ kinh phí thực hiện việc chuyển toàn bộ số rác ở đây về bãi rác Hòa Phú, đồng thời tổ chức san lấp bãi rác tạm này, trả lại vẻ mỹ quan và môi trường sạch, đẹp cho khu vực chợ Trà Côn.

Trong khi chở bãi rác tập trung của huyện Trà Ôn được xây dựng xong, rác ở khu vực này sẽ được chuyển về bãi rác Hòa Phú. Ảnh minh họa

Đã nhiều năm trôi qua, bãi rác bất đắc dĩ, với diện tích vỏn vẹn 200 mét vuông ở xã Trà Côn, phải gồng mình đón nhận trên 0,3 tấn rác thải hằng ngày. Nằm ở gần khu vực chợ và khu hành chính xã Trà Côn nên bãi rác gây mất vẻ mỹ quan gây mùi hôi thối, khó chịu cho các hộ tiểu thương ở khu vực chợ. Nguyên nhân của tình trạng trên là do địa phương chưa được bố trí khu vực tập kết rác.

Trước những bức xúc của người dân, UBND huyện Trà Ôn đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường của huyện để chuyển toàn bộ gần 80 tấn rác ở xã Trà Côn về tập trung tại bãi rác Hòa Phú của tỉnh, đồng thời, hỗ trợ cho xã Trà Côn mua 2.000 met vuông đất ở ấp Tầm Vu để bố trí điểm trung chuyển rác.

Dự kiến, vào đầu năm 2010, điểm trung chuyển rác sẽ đưa vào sử dụng và định kỳ sau 3 ngày sẽ được Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long chuyển rác ở đây về bãi rác Hóa Phú. Điểm trung chuyển rác sẽ hoạt động đến khi huyện Trà Ôn xây dựng xong bãi rác mới của huyện.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *