Bên bờ hạnh phúc

Sáng mai 08/9, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, 172 thanh niên của huyện Trà Ôn sẽ lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân những ngày qua đã diễn ra sôi nổi ở các xã, ấp trong huyện.

Mấy ngày qua, nhà của ông Đoàn Văn Phiên, ở xã Xuân Hiệp, đông vui hẳn. Tuy gia đình chỉ có một người con trai nhưng ông Phiên vẫn động viên con tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Đoàn Thanh Ngân, con trai ông Đoàn Văn Phiên cho biết:

– “Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, tôi rất vui vì được phục vụ trong quân đội. Và khi được hòa nhập môi trường quân đội, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao”.

Từ nhiều năm qua, tình nguyện nhập ngũ để được phục vụ lâu dài trong quân đội đã trở thành ước mơ, hoài bão của nhiều thanh niên. Và đây cũng là tâm nguyện của em Dương Minh Tuấn, ở xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tuấn không được học đến nơi đến chốn như các bạn cùng trang lứa mà phải lao động sớm để phụ giúp cha mẹ. Hôm nay, khi đời sống gia đình đã ổn định, Tuấn tình nguyện lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ của người thanh niên.

Thanh niên Dương Minh Tuấn, ấp Tường Hưng, Thới Hòa, Trà Ôn tâm sự:

– “Tâm trạng của tôi trước lúc ra đi rất là háo hức. Tôi tình nguyện tham gia vào quân đội vì quân đội là môi trường rèn luyện tốt, tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng quê hương. Nếu có điều kiện tôi sẽ tham gia phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Là địa phương có truyền thống cách mạng, nhiều năm qua, huyện Trà Ôn luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, năm nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trà Ôn đều phát huy dân chủ trong công tác này, chú trọng làm tốt các bước xét duyệt chính trị, sức khỏe ngay từ cơ sở theo đúng qui định.

Cắm trại, giao lưu đưa tiễn thanh niên lên đường thực hiện NVQS

Tất cả 206 thanh niên được huyện phát lệnh gọi đều đảm bảo sức khoẻ, trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, có 9 thanh niên là người dân tộc Khmer, 222 thanh niên tình nguyện. Về chất lượng, có 4 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 3 Đảng viên, số còn lại đều là đoàn viên.

Ông Nguyễn Hoàng Học, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Trà Ôn phát biểu:

– “Đến sáng ngày 8 thì tất cả các xã, thị trấn sẽ đưa thanh niên về huyện tập trung. Huyện sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân cho các đơn vị đầu mối đúng nghi thức của Bộ Quốc phòng. Đến thời điểm này, tất cả các động tác chuẩn bị giao quân đã hoàn tất, chắc chắn là huyện sẽ giao quân đúng yêu cầu và đạt chỉ tiêu”.

Năm nay, để hưởng ứng ngày hội tòng quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Ôn đã tổ chức gói 400 đòn bánh tét, thể hiện tình hậu phương gửi các thanh niên mang theo lên đường làm nhiệm vụ.

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các hoạt động hội trại, giao lưu văn nghệ đã diễn ra trong không khí từng bừng, đầm ấm để đến sáng ngày mai (8/9), các thanh niên bước vào quân ngũ, ra sức làm tròn nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *