Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, nông dân xã Tân Hưng, huyện Bình Tân đã xuống giống được hơn 110 ha dưa hấu. Diện tích dưa hấu phục vụ thị trường Tết năm nay ở xã Tân Hưng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và ập trung nhiều ở các ấp Hưng Lợi, Hưng Hòa, Hưng Thuận và Hưng Bình.

Nông dân chăm sóc ruộng dưa phục vụ Tết

Hằng năm, vào thời điểm rằm tháng 10 âm lịch, nông dân xã Tân Hưng tất bật với việc xuống giống vụ dưa hấu đón tết. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi và nước lũ rút sớm nên nông dân xuống giống vụ dưa hấu Tết sớm hơn so với mọi năm.

Theo bà con nông dân, trồng dưa hấu cho thu nhập cao hơn gấp 3 lần so với trồng lúa. Vì thế, diện tích trồng dưa hấu ở Tân Hưng hàng năm đều tăng.

Điểm nổi bật trong vụ dưa hấu năm nay là đa số nông dân đều chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài các giống dưa có chất lượng cao như Hắc Mỹ Nhân, Thanh Long được trồng đại trà thì một số nông dân có kinh nghiệm trong việc tạo mẫu mã đẹp, dưa giữ được lâu ngày đã chọn các giống dưa truyền thống như An Tiêm, Bio, Hồng Cúc. Đây là những giống dưa cho trái to tròn, dùng để chưng trong dịp tết. Cùng với việc chọn giống, nông dân cũng rất quan tâm đến việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hạn chế sử dụng thuốc hóa học để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quá trình canh tác kết hợp với kinh nghiệm được bà con đúc kết qua nhiều năm, diện tích dưa hấu ở xã Tân Hưng hiện đang phát triển xanh, tốt, hứa hẹn một vụ dưa hấu bội thu, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nông dân.

Hồng Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *