Bên bờ hạnh phúc

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác, chiều nay (19/05), tại hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” năm 2009 của tỉnh đã tổ chức lễ sơ kết và trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải.

Hưởng ứng lời phát động của Ban tổ chức cuộc thi, từ tháng 5 đến cuối tháng 12/2009, 228 tác giả trong và ngoài tỉnh đã sáng tác 278 tác phẩm dự thi. Trong đó có 109 tác phẩm văn học nghệ thuật và 169 tác phẩm báo chí.

Qua quá trình bình chọn, Ban tổ chức đã trao giải cho 68 tác phẩm, trong đó có 45 tác phẩm văn học nghệ thuật, 23 tác phẩm báo chí.

Trên cơ sở các tác phẩm đã được tuyển chọn, Ban tổ chức đã tuyển ra 5 tác phẩm tiêu biểu dự thi ở Hội Nhà báo Việt Nam. Kết quả, tác phẩm “Ông To và những chuyện nhỏ” của tác giả Trần Văn Út, đơn vị Báo Vĩnh Long, được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, số lượng tác phẩm, tác giả tham gia cuộc thi năm 2009 tăng hơn nhiều so với năm 2008. Các tác giả đã thể hiện nhiều đề tài mới, bám sát cuộc sống, phản ánh sinh động việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các địa phương, đơn vị và quần chúng nhân dân. Điều đó đã khẳng định sự lan tỏa ngày càng sâu, càng rộng của cuộc thi.

Dịp này, Ban chỉ đạo cuộc thi đã tiếp tục phát động cuộc thi “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” năm 2010. Thời hạn chót nộp bài là ngày 31/3/ 2011.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *