Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện công tác giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, sáng nay (15/07), đoàn khảo sát của đại biểu Quốc hội, do ông Lê Văn Điệt, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát tại Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh.

Thực hiện chức năng cung ứng lao động cho các đơn vị xuất khẩu lao động, từ năm 2007 đến nay, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long đã đưa hơn 1.180 lao động đi làm việc tại các nước Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Đông và Macau, Đài Loan; đạt 91% kế hoạch năm 2007, hơn 100% kế hoạch năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 62%.

Riêng năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên chỉ đạt hơn 51% kế hoạch. Trong đó, thị trường thu hút lao động nhiều nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khó khăn trong việc cung ứng lao động đi làm ở nước ngoài hiện nay là nguồn lao động đăng ký xuất khẩu lao động qua Trung tâm thấp; nhu cầu lao động nam chiếm 70% nên lao động nữ khó đi và ngân hàng đánh giá tài sản người lao động thường thấp hơn quy định khi cho vay nên một số lao động gặp khó.

Để thực hiện tốt công tác cung ứng lao động làm việc tại nước ngoài, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Long kiến nghị các Trung tâm đào tạo nghề cần đào tạo ngành nghề phù hợp với phương thức sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài; tăng cường đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng; không thu phí học nghề, ngoại ngữ đối với lao động được đi làm việc ở nước ngoài và tỉnh nên có quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *