Bên bờ hạnh phúc

Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được đánh giá là giải pháp hữu hiệu, góp phần tích cực trong công tác duy trì, giảm mức sinh tự nhiên theo qui định và nâng cao ý thức của người dân về sử dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

Năm nay, chiến dịch tiếp tục được triển khai tại tất cả các xã, phường của 8 huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long.

Mặc dù, luôn bận rộn với công việc gia đình, nhưng chị Huỳnh Thị Thùy Trang vẫn tranh thủ thời gian đến kiểm tra sức khỏe sinh sản khi biết thông tin địa phương đang diễn ra chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Tham gia chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm nay, ngoài được hướng dẫn áp dụng các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình phù hợp; khám phụ khoa, cấp thuốc miễn phí; các chị còn được tầm soát ung thư cổ tử cung. Riêng những phụ nữ nghèo chẳng may phát hiện mắc bệnh nặng sẽ được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo hỗ trợ toàn bộ viện phí khi điều trị ở tuyến trên.

Nhờ cán bộ, cộng tác viên dân số và các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức của người dân về chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch sớm hơn thời gian qui định. Huyện Long Hồ và Mang Thít là những đơn vị ra quân chiến dịch sớm hơn so với các địa phương khác trong tỉnh với kết quả đạt được rất khả quan.

Hưởng ứng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, các chị nhất là đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân và hạnh phúc gia đình mà còn góp phần duy trì, giảm mức sinh tự nhiên theo qui định.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *