Bên bờ hạnh phúc

Nhân tết cổ truyền Chol Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, chiều nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến chúc Tết quý sư sãi, ban quản trị Chùa Hạnh Phúc Tăng, huyện Vũng Liêm. Cùng tham gia có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Phát biểu tại chùa Hạnh Phúc Tăng, ông Bùi Văn Nghiêm khẳng định trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc khmer. Nhờ vậy đến nay cơ bản không còn hộ khmer khó khăn về nhà ở; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm xuống còn dưới 10%; an ninh trật tự ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đảng viên trong vùng đồng bào khmer được chú trọng. Từ đó, kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong bối cảnh khó khăn do biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh Covid 19 còn nhiều tiềm ẩn, ông Bùi Văn Nghiêm đề nghị các vị sư sãi, đồng bào dân tộc khmer chung tay, góp sức tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tiếp tục xây dựng các mục tiêu xã nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Nghiêm tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Ban quản trị chùa Hạnh Phúc Tăng

Ông Bùi Văn Nghiêm chúc quý sư sãi, ban quản trị chùa Hạnh Phúc Tăng, đồng bào khmer nhiều sức khỏe, đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmây thật vui tươi,  đầm ấm, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm.

Nhân dịp này, ông Bùi Văn Nghiêm tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Ban quản trị chùa Hạnh Phúc Tăng. Được sự ủy quyền của Ủy ban dân tộc, Ban dân tộc tỉnh tặng quà cho 1 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Ban Giám đốc Công an tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tặng quà cho Ban quản trị Chùa Hạnh Phúc Tăng và 3 gia đình sách tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *