Bên bờ hạnh phúc

Cùng với nước, điện cũng đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân nông thôn hiện nay. Chính vì vậy mà ở nhiều khu vực nông thôn, vì quá mong muốn có điện sử dụng nên nhiều người dân đã câu nhờ điện nhà người khác, làm xuất hiện tình trạng mà người dân gọi là “câu đuôi”, hay còn gọi là “móc đuôi”.

Và xung quanh chuyện kéo điện nhờ đã có biết bao nhiêu hệ lụy kèm theo. Người dân ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm đang gặp phải tình trạng này và họ mong sao sớm thoát khỏi cái cảnh câu điện nhờ nhà người khác.

Trên địa bàn ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm có gần 50 hộ dân đã câu đuôi điện nhờ người khác để có điện. Và đối với họ, dù biết không an toàn khi kéo điện và giá cả có cao hơn giá nhà nước quy định thế nhưng, họ cũng phải chấp nhận.

Theo báo cáo của xã Trung Thành Đông thì hiện nay, số hộ dân có điện sử dụng chiếm tỷ lệ trên 98% so tổng số hộ trong toàn xã. Tuy nhiên, trong số này, tỷ lệ hộ dân do câu đuôi mà có điện chiếm từ 10 đến 20% so tổng số hộ có điện. Người dân nơi đây đã nhiều lần gởi nguyện vọng được kéo điện trực tiếp đến các ngành, các cấp xem xét, thế nhưng, cho đến bây giờ thì mong muốn ấy vẫn chưa trở thành hiện thực và tình trạng câu đuôi để có điện sử dụng vẫn cứ tiếp diễn.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *