Bên bờ hạnh phúc

Dịch tiêu chảy cấp có phẩy khuẩn tả (gọi tắt là dịch tả) xuất hiện ở Bến Tre hơn một tháng nay và theo nhận định của ngành chức năng, bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Nghiêm trọng hơn, nhiều huyện có phẩy khuẩn tả của tỉnh Bến Tre chỉ cách tỉnh Vĩnh Long một con sông. Vì vậy, bà con sống trong khu vực tiếp giáp, đặc biệt là ở xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, đã tích cực chủ động trong công tác phòng ngừa dịch tả.

Quới Thiện là xã cù lao với bốn mặt là sông, lại giáp với Bến Tre do đó nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn.

Xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm chỉ cách 2 huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc của Bến Tre – nơi xảy da dịch tiêu chảy cấp có phẩy khuẩn tả – bởi con sông Măng Tra. Do đó, khi nghe tin Bến tre có bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả thì bà con xã Quới Thiện rất lo lắng. Trước tình hình đó, bà con đã tự vận động nhau tăng cường giữ gìn vệ sinh, thực hiện “ăn chín, uống sôi” theo hướng dẫn của ngành Y tế về phòng chống dịch tả.

Cùng uống chung dòng nước sông Măng Tra với người dân 2 huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre – nơi xảy ra dịch tả – nhưng nhờ có ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh mà đến nay, xã Quới Thiện chưa phát hiện trường hợp nào có nhiễm phẩy khuẩn tả.

Theo thống kê của Viện Paster, TP.HCM, ở ĐBSCL hiện có 4 tỉnh có bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả là An Giang, TP. Cần Thơ, Tiền Giang và Bến Tre. Trong đó, Bến Tre là tỉnh có dịch tả nghiêm trọng nhất với 54 ca mắc bệnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa phát hiện ca bệnh dịch tả nào, song theo nhận định của ngành chức năng, tình hình dịch bệnh sẽ có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân; đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân và ăn chín, uống sôi, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *