Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (7/10), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị sơ kết quí III và triển khai chương trình công tác quí IV/2009.

Hội nghị sơ kết quí III và triển khai chương trình công tác quí IV/2009 của MTTQ Vĩnh Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả Đại hội MTTQ VN lần thứ VII diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30/9 vừa qua. Đại hội đã hiệp thương cử ra đoàn Chủ tịch gồm 58 vị, trong đó có 15 vị giữ chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch. Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UB TW MTTQ VN nhiệm kỳ 2009-2014.

Về tình hình trong quí III/2009, MTTQ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của nhà nước với hơn 8.200 cuộc và gần 274.500 lượt người dự.

Các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong quí, MTTQ các cấp đã vận động được hơn 700 triệu đồng hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho hộ cận nghèo; quỹ “Vì người nghèo” vận động được gần 880 triệu đồng, nâng tổng nguồn huy động từ đầu năm đến nay gần 4 tỷ đồng. Hiện nay, MTTQ tỉnh đã phân bổ nguồn quỹ “Vì người nghèo” để các địa phương đối ứng xây dựng nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Quí IV/2009, công tác trọng tâm của MTTQ là triển khai sâu rộng trong hệ thống mặt trận các cấp về tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng thời, phát động các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2009).

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *