Bên bờ hạnh phúc

Rạng sáng hôm qua (6/9), do ảnh hưởng mưa lớn kèm theo lốc xoáy, tại ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ có một căn nhà bị tốc mái và một người bị thương nặng.

Anh Lê Thanh Sang đang được điều trị tại bệnh viện

Theo lời kể của chủ căn hộ là chị Nguyễn Thị Lan Phương thì vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 6/9/2009, trong lúc gia đình chị đang ngủ thì ngoài trời mưa rất lớn, kèm theo một cơn gió mạnh đi qua làm tốc mái nhà và hư hỏng một số vật dụng trong gia đình. Riêng anh Lê Thanh Sang, chồng của chị Phương, bị tôn va phải, làm chấn thương phần đầu và vùng mặt. Sau khi sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ, anh Sang đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để theo dõi điều trị.

Qua ghi nhận, thiệt hại ban đầu của gia đình chị Lan Phương gồm 15 tấm tôn, ứơc tính hơn 1 triệu đồng. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão huyện Long Hồ cho biết, trước mắt, UBND huyện sẽ hỗ trợ khó khăn cho gia đình bị thiên tai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *