Bên bờ hạnh phúc

Nhờ tỷ lệ rủi ro thấp, lợi nhuận cao hơn so với chăn nuôi các loại gia súc khác, nên những năm gần đây, phong trào chăn nuôi bò trên địa bàn huyện Long Hồ phát triển khá mạnh.

Chăn nuôi bò thịt. Ảnh minh họa

Theo thống kế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ, từ năm 2000 đến nay, mỗi năm, đàn bò trên địa bàn huyện tăng bình quân 10,23%/năm.

Hiện tại, tổng đàn bò của huyện Long Hồ có 4.198 con, tăng 2.451 con so với năm 2000. Trong đó, tỷ lệ bò lai sind chiếm hơn 20%, còn lại là bò thường giống địa phương. Địa phương có phong trào nuôi bò phát triển mạnh là Long An, Long Phước, Phú Quới, Thạnh Quới và Tân Hạnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi bò, ngoài việc chú trọng tìm những giống bò chất lượng, có tầm vóc to lớn, thịt ngon, thời gian gần đây, nông dân huyện Long Hồ còn chủ động tận dụng những diện tích đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả, những mảnh ruộng bìa chéo, bờ đê để trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Nhiều hộ còn xây dựng mô hình nuôi bò kết hợp với nuôi trùn quế, lấy phân bò làm thức ăn nuôi trùn.

Bên cạnh đó, nông dân đặc biệt quan tâm công tác tiêm phòng dịch bệnh cho bò. Nhờ vậy, liên tiếp từ năm 2000 đến nay, địa bàn huyện Long Hồ chưa xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn bò.

Theo những hộ chuyên nuôi bò cho biết, trung bình nuôi một con bò thịt từ khi còn là ghé đến khi xuất chuồng, người luôn lãi từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

Công Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *