Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (16/03), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 về công tác phối hợp hoạt động giữa hai ngành quân sự – công an theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2010. Ông Nguyễn Văn Diệp, Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong việc phối hợp hoạt động giữa hai ngành

Thực hiện Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, năm 2009, hoạt động của hai lực lượng quân sự và công an tỉnh Vĩnh Long từng bước đi vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Trong năm, hai ngành đã phối hợp phát hiện và ngăn chặn 14 tài liệu, 4 đĩa DVD và nhiều mảnh báo có nội dụng xuyên tạc chế độ của các đối tượng từ bên ngoài phát tán vào địa bàn tỉnh; tuần tra truy quét được 7.412 cuộc với gần 44.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đặc biệt, qua triển khai 2 chuyên án “Chống cướp giật tài sản” và “Chống trộm cắp xe môtô”, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 22 đối tượng; triệt xoá 4 nhóm có 82 đối tượng lưu manh côn đồ; bắt 50 đối tượng mua bán, vận chuyển chất ma tuý; 9 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng trốn thuế.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành 101 cuộc thanh tra, phát hiện 156 cơ sở vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh văn hoá, xử phạt hành chánh trên 160 triệu đồng; thu giữ 17.500 gói thuốc lá ngoại các loại, 9.000 lít dầu Diezel và một số hàng hoá trị giá 62 triệu đồng; bắt 43 đối tượng trong đó có 8 đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá 320 tụ điểm cờ bạc ăn tiền với 2.393 đối tượng, thu giữ 365 điện thoại di động, 590 xe môtô, 560 phơi đề, 252 bộ bài và trên 527 triệu đồng; giải tán 339 nhóm thanh niên tụ tập về khuya quá giớ quy định gây mất trật tự công cộng.

Nhân hội nghị tổng kết, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong việc phối hợp hoạt động giữa hai ngành.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *