Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người nghèo tại các phòng khám bệnh nhân đạo Chữ thập đỏ trong tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ xem bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, trong quí III/2009, các tổ tình nguyện viên ở các cơ sở Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức sưu tầm được hơn 547 tấn thuốc nam và trên 716 tấn thuốc núi. Qua đó, Hội đã xem mạch cho hơn 54.400 lượt bệnh nhân; hốt 246.000 thang thuốc và 2.100 gói thuốc thành phẩm miễn phí cho bệnh nhân nghèo với số tiền hơn 738 triệu đồng. Đồng thời, Hội còn châm cứu xung điện 19.500 lượt người với trị giá 39 triệu đồng.

Về Tây y, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã sơ cấp cứu 247 trường hợp; khám và điều trị cho gần 7.600 lượt bệnh nhân với tổng số thuốc tân dược cấp cho bệnh nhân trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra, để thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, Hội còn phát động hội viên, thanh niên tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng, khai thông 2.300 cống rãnh, chuyển 18.300 m3 rác ra ngoài khu dân cư; đồng thời vận động nhân dân hiến hơn 1.500 đơn vị máu cứu người. Tổng giá trị phúc lợi mà Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện trong quí III/2009 đạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *